Báo Trung Quốc đánh giá cao sức hút đầu tư của Việt Nam

(VOV5) - Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), từ năm 2021, kinh tế Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng 6,5%/năm.

Tuần báo Tin tức Trung Quốc ngày 8/2 đăng bài viết có nhan đề “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra các giải pháp để đưa Việt Nam trở thành nơi thu hút đầu tư mạnh nhất Đông Nam Á”, trong đó đưa ra những đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế của Việt Nam.

Báo Trung Quốc đánh giá cao sức hút đầu tư của Việt Nam  - ảnh 1Dây chuyền hàn khung xe ô tô tại Công ty ô tô Toyota Việt Nam, vốn đầu tư của Nhật Bản tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Bài viết nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra các mục tiêu chiến lược phát triển về cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Việt Nam, tương ứng với các dấu mốc vào năm 2025, năm 2030 và năm 2045, trong đó đặt trọng tâm vào thúc đẩy thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi mô hình kinh tế số.

Theo bài viết, năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng khắp toàn cầu, kinh tế thế giới suy giảm sâu, Việt Nam không những kiểm soát tốt dịch bệnh mà còn duy trì được tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 2,91%, được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ghi nhận là một trong những nước có thành tích kinh tế tốt nhất thế giới.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), từ năm 2021, kinh tế Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng 6,5%/năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác