Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội “đi hai chân” để phát triển đồng đều

(VOV5) - Sự phát triển của Thủ đô có thể tận dụng những tiến bộ của khoa học, công nghệ mà cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để tạo ra bước phát triển đột phá. 

Ngày 20/8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khoá XVI) tổ chức Hội nghị lần thứ 25 để cho ý kiến về Dự thảo Văn kiện và các dự thảo văn bản phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội “đi hai chân” để phát triển đồng đều - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) 

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng sự phát triển của Thủ đô có thể tận dụng những tiến bộ của khoa học, công nghệ mà cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để tạo ra bước phát triển đột phá. Vì vậy, các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới phải vừa bảo đảm tính khả thi cao, vừa nuôi dưỡng khát vọng, quyết tâm và có tính đột phá.

Đề cập về 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết để tập trung chỉ đạo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách theo đặc thù từng địa phương; kiện toàn nhân sự Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể theo đề án và kết quả bầu cử nhân sự.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác