Bộ Công thương triển khai nhiều chương trình bình ổn giá

(VOV5) - Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 4/11, Bộ Công thương cho biết tháng 10 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,49%. Như vậy so với cuối năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng hiện tăng 5,14%. Với tình hình này, mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 7% có thể đạt được.

Bộ Công thương triển khai nhiều chương trình bình ổn giá - ảnh 1
(Ảnh minh họa)



Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cũng cho biết thực phẩm phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sẽ không bị khan hiếm và biến động giá. Về kế hoạch triển khai chương trình bình ổn giá cuối năm, ông Võ Văn Quyền cho biết: “Cùng với việc tổ chức sản xuất, việc bình ổn giá trên thị trường không chỉ năm nay mà tiếp tục của những năm trước thực hiện bình ổn giá được tiến hành. Bộ Công thương sẽ có văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai báo cáo tình hình Tết. Theo ghi nhận ban đầu những thị trường lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai đến nay đã có 11 tỉnh triển khai bình ổn giá với tổng số tiền 850 tỷ đồng.”

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công thương trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề nóng như: điều hành giá xăng dầu, việc tăng cước 3G./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác