Các doanh nghiệp Việt Nam và UEA đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - UEA

(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thông qua Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Các tiểu vương quốc Ả rập (UAE), doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam - UAE sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Các doanh nghiệp Việt Nam và UEA đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - UEA - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn UAE. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Các doanh nghiệp Việt Nam và UEA đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - UEA - Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Các tiểu vương quốc Ả rập (UAE), hôm 15/12, tại thủ đô Anu Dhabi, trong khuôn khổ chuyến thăm tới UAE. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thông qua Diễn đàn này, doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam - UAE sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Tối cùng ngày, tại Gala Dinner Việt Nam-UAE, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định UEA là một trong những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi. Theo đó, kim ngạch hai chiều năm 2013 đạt 4,46 tỷ USD, nhiều tập đoàn hàng đầu của UEA như DP World, IPIC, Emirates Investment Gate, Dubai Holding… rất coi trọng và quan tâm đến chiến lược đầu tư vào Việt Nam. Đây chính là những dấu hiệu tích cực để quan hệ hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp. Phó Thủ tướng mong muốn thông qua Diễn đàn Doanh nghiệp hai nước và sự kiện “Những ngày Việt Nam tại UAE”, doanh nghiệp hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động tìm hiểu để nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh.

Bên lề Gala Dinner, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp cố vấn cao cấp của Văn phòng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tại UAE. Đại diện Văn phòng Tony Blair khẳng định sẽ làm cầu nối với cộng đồng doanh nghiệp UAE trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, phát triển công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, phát huy thế mạnh của Văn phòng tại địa bàn cũng như ở Việt Nam.

Cũng trong tối 15/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và nói chuyện với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại UAE.

Tại cuộc hội đàm hôm nay (16/12), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng UAE, Hoàng thân Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt trong thời gian tới; tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước, đặc biệt là các đoàn cấp cao; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính-ngân hàng, hợp tác lao động. Hai bên bày tỏ quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương trong những năm tới., đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và đa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ UAE hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp UAE tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực nước này có thế mạnh; hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm đào tạo lao động nhằm nâng cao nghiệp vụ cho lao động Việt Nam sang làm việc tại thị trường Trung Đông. Việt Nam hoan nghênh và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, ngân hàng và quỹ đầu tư UAE… sang Việt Nam tìm hiểu thị trường, hợp tác kinh doanh, đầu tư.

Về phần mình, Phó Thủ tướng UAE, Hoàng thân Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan khẳng định Chính phủ và nhân dân UAE luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam. Phó Thủ tướng UAE khẳng định sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan của UAE triển khai tốt các thỏa thuận, hợp tác kinh tế thương mại, thúc đẩy hợp tác  nhiều mặt với Việt Nam, hỗ trợ các dự án hợp tác kinh tế, tài chính-ngân hàng, lao động… trong tương lai/.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác