Các tỉnh Bắc Lào hợp tác đầu tư, giao thương với tỉnh Điện Biên

(VOV5) - Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Hoàng Đăng Mạnh- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào.

Ngành Công thương 6 tỉnh Luang Phabang, Udomxay, Xayyaboury, Luang Namtha, Bokeo và Phongsaly, miền Bắc Lào vừa ký thỏa thuận hợp tác với Sở Công thương tỉnh Điện Biên trong lĩnh vực đầu tư và thương mại biên giới giai đoạn 2019 - 2020.

Các tỉnh Bắc Lào hợp tác đầu tư, giao thương với tỉnh Điện Biên - ảnh 1Ký kết hợp tác giữa Sở Công thương Điện Biên với Sở Công thương các tỉnh Bắc Lào. 

Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Hoàng Đăng Mạnh- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào. Theo thỏa thuận, các bên thống nhất tiếp tuy duy trì dòng hàng hóa giao thương hiện tại, nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại hàng năm lên 10%, tập trung vào các nhóm hàng hóa: vật liệu xây dựng, nông-lâm sản, thủ công mỹ nghệ … đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tại tỉnh Điện Biên tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản tại các tỉnh Bắc Lào để xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Các bên đã xem xét tiến độ thực hiện thỏa thuận hợp tác thương mại biên giới và các hiệp định song phương được ký kết giữa hai Chính phủ, đồng thời, thảo luận tìm kiếm giải pháp để đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Lào là 1 tỷ USD trong năm 2019 và tăng trưởng 10% mỗi năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác