Cần giải pháp mạnh để nền kinh tế đạt mục tiêu kép: Tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát

(VOV5) - Đa dạng hóa thị trường và tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới cùng với đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là giải pháp cấp kíp.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 và 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 2/7, trước những thông tin về mức tăng trưởng quý 2 đạt 0,36%. Các chuyên gia kinh tế hiến kế nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 3-4%.

Cần giải pháp mạnh để nền kinh tế đạt mục tiêu kép: Tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát - ảnh 1Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra vào ngày 2/7/2020. - Ảnh: VGP 

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh khuyến nghị: đa dạng hóa thị trường và tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới cùng với đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là giải pháp cấp kíp: “Tìm kiếm các nguồn vật tư nguyên liệu mới.. và trong khi chúng ta hết sức chú ý đến kiểm soát dịch thì cũng phải chọn lọc và chấp nhận để cho các chuyên gia, công nhân… được nhập cảnh vào trong nước để làm việc.. nhưng phải trong điều kiện phải đảm bảo an toàn.. Điều thứ 2 là tìm kiếm thị trường mới như thị trường Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi…”

Để đảm bảo tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, theo Tiến sỹ Lê Duy Bình lại rất cần điều hành linh hoạt và có các chính sách “nới lỏng” điều kiện, tháo gỡ vốn vay cho doanh nghiệp: “Trong bối cảnh hiện nay thì việc đảm bảo các chỉ số cân đối lớn như lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ thâm hụt ngân sách… là vô cùng quan trọng. Đây là những nền tảng để cho chúng ta có những đột phá trong thời gian tiếp theo. Như vậy thì những biện pháp sẽ liên quan đến việc điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, cung tiền, chính sách tài khóa… của các bộ ngành, Chính phủ trong thời gian tới, đảm bảo được rằng những chỉ số về lạm phát, về cân đối kinh tế vĩ mô cũng sẽ phải được đảm bảo…”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác