Cảng Đà Nẵng có thêm tuyến vận tải đi thẳng Nhật Bản

(VOV5) - Trong chuyến đầu tiên cập bến Tiên Sa 6 (cảng Đà Nẵng), tàu Lantau Beach chở hàng trăm tấn hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hãng tàu SITC chính thức đưa tuyến vận tải dịch vụ Đà Nẵng - Nhật Bản vào khai thác tại cảng Đà Nẵng. Hãng tàu SITC vừa khai trương tuyến dịch vụ vận tải qua Cảng Đà Nẵng với lịch trình: Đà Nẵng – Ningbo - Shanghai (Trung Quốc) – Hakata - Moji (Nhật Bản).

Cảng Đà Nẵng có thêm tuyến vận tải đi thẳng Nhật Bản - ảnh 1Ảnh minh họa: Báo Giao Thông

Trong chuyến đầu tiên cập bến Tiên Sa 6 (cảng Đà Nẵng), tàu Lantau Beach chở hàng trăm tấn hàng hóa xuất nhập khẩu. Ông Nguyễn Hữu Sia, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, cho biết: “Tuyến vận tải Nhật Bản là đi trực tiếp Nhật Bản, làm cho tàu đi từ cảng Đà Nẵng đến Nhật thì thời gian được rút ngắn lại. Trước đây phải đi  12 ngày thì bây giờ rút xuống còn chừng 7 ngày thôi. Làm cho hàng hóa cả khu vực miền Trung, đặc biệt là hàng đi Nhật Bản sẽ chuyển về cảng Đà Nẵng”.

Năm 2018, sản lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng hơn 8,6 triệu tấn hàng hóa. Dự kiến năm 2019, cảng Đà Nẵng tiếp nhận 9 triệu tấn hàng hóa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác