Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2

(VOV5) - Với nguồn ngân sách trị giá 11 triệu Euro, IPP2 là chương trình ODA tiên phong thử nghiệm ở Việt Nam mô hình mới trong hỗ trợ xây dựng chính sách, đào tạo và xây dựng năng lực, hỗ trợ khởi nghiệp 

Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam ngày 6/7 tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) - Chương trình hợp tác phát triển giữa hai Chính phủ Việt Nam và Phần Lan.

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2  - ảnh 1 Tại sự kiện, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận về các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Với nguồn ngân sách trị giá 11 triệu Euro, IPP2 là chương trình ODA tiên phong thử nghiệm ở Việt Nam mô hình mới trong hỗ trợ xây dựng chính sách, đào tạo và xây dựng năng lực, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh, thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp sáng tạo tăng trưởng nhanh, hướng tới nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Trong giai đoạn 4 năm (từ 2014-2018),  IPP2 đã cung cấp các hỗ trợ tài chính và tư vấn, đào tạo cho 35 dự án khởi nghiệp, dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, dự án hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học với mục đích trình diễn để nhân rộng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững ở Việt Nam. IPP2 cũng đã thực hiện nhiều hoạt động xây dựng năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc tế cho các cá nhân, tổ chức và trường đại học tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác