Cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia hợp tác đầu tư

(VOV5) - Hợp tác với Indonesia là một trong những trọng tâm trong chiến lược thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững của thành phố Cần Thơ cũng như Đồng bằng sông Cửu Long.

Cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia hợp tác đầu tư - ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh Hanif Salim - Ảnh: Báo Cần Thơ

Ngày 4/10, UBND thành phố Cần Thơ có buổi tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hanif Salim, về những triển vọng hợp tác đa lĩnh vực giữa hai bên trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Salim cho biết một trong những nội dung quan trọng mà Indonesia muốn thực hiện với Cần Thơ là đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, đặc biệt là đối với các mặt hàng nông sản chủ lực như lúa gạo, trái cây… Phía Indonesia sẵn sàng hợp tác chuyển giao cho thành phố Cần Thơ công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, phân phối lưu thông nông sản; tăng cường trao đổi giáo viên, sinh viên Cần Thơ sang học tập, thực tập tại các cơ sở giáo dục uy tín của Indonesia; tích cực vận động các cơ quan du lịch, hiệp hội du lịch và doanh nghiệp địa phương tăng cường hợp tác trao đổi du khách và hỗ trợ thành phố Cần Thơ trong các hoạt động xúc tiến du lịch và triển khai các hoạt động quảng bá du lịch giữa hai bên.

Về phần mình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam thống nhất với các kế hoạch, đề xuất của Tổng Lãnh sự Indonesia, đồng thời khẳng định hợp tác với Indonesia là một trong những trọng tâm trong chiến lược thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững của thành phố Cần Thơ cũng như Đồng bằng sông Cửu Long. Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam cam kết, Cần Thơ sẽ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi; cải cách hành chính ở tất cả các cấp, có cơ chế thu hút các nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác