Cơ hội hợp tác thương mại đầu tư vào Hy Lạp, mở rộng thị trường EU

(VOV5) - Việt Nam và Hy Lạp có nhiều cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư ở những mặt hàng, lĩnh vực hai bên có nhu cầu và tiềm năng phát triển, như: vận tải biển và logistic, đóng tàu, khai thác cảng biển, du lịch, chế biến nông sản... 

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hy Lạp.

Việt Nam và Hy Lạp có nhiều cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư ở những mặt hàng, lĩnh vực hai bên có nhu cầu và tiềm năng phát triển, như: vận tải biển và logistic, đóng tàu, khai thác cảng biển, du lịch, chế biến nông sản... Việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được phê chuẩn trong thời gian tới, cũng sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý và cơ hội thúc đẩy giao thương, thương mại giữa Việt Nam và Hy lạp. Ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho rằng: “Đây là thời điểm tốt để xúc tiến thương mại đầu tư giữa 2 nước và Hy Lạp hiện nay đang là đất nước phát triển đã vượt qua khủng hoảng hướng tới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và thông qua đó mong muốn là cửa ngõ của Việt Nam và thị trường EU, và hiện nay Việt Nam và Eu đang hướng tới Hiệp định thương mại tự do FTA”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác