Cơ hội mở rộng xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam

(VOV5) -  Mặt hàng gỗ Việt Nam hiện đã có mặt ở trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sáng 4/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt nam và Tổ chức Forest Trends tổ chức hội thảo “Ngành công  nghiệp chế biến gỗ: Mở rộng cơ hội xuất khẩu”.


Cơ hội mở rộng xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam - ảnh 1
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ là ba thị trường xuất khẩu quan trọng của đồ gỗ Việt Nam


Mặt hàng gỗ Việt Nam hiện đã có mặt ở trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt gần 7 tỉ USD. Dự kiến năm nay sẽ đạt 7,3 tỉ USD. Ông Nguyễn Tôn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, cho rằng với tốc độ tăng trưởng từ 15% đến 20% mỗi năm, cơ hội ngành gỗ mở rộng xuất khẩu là rất lớn khi Việt Nam  tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương: “Trong các Hiệp định song phương và đa phương như TPP có lộ trình cam kết giảm thuế nhưng bản thân ngành gỗ Việt Nam từ 2006 đến nay thuế xuất khẩu bằng 0, thuế nhập khẩu nguyên liệu bằng 0, cùng với đó những rào cản phi thuế quan không tác động lớn đến xuất khẩu. Điều  này có tác động tích cực đến xuất khẩu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó những cơ chế chính sách cho ngành gỗ hiện rất thông thoáng tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động thuận lợi là những điều kiện góp phần cho mở rộng xuất khẩu”.

 

Các đại biểu cũng cho rằng trong thời gian tới, các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của Việt Nam cần tiếp tục mỏ rộng thị trường, đặc biệt là thị trường Mỹ và Nhật Bản; chú trọng quảng bá thương hiệu và xuất xứ các mặt hàng gỗ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác