Đại hội đại biểu Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam lần 2

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hiệp hội huy động mọi tiềm năng, nội lực, phát triển mạnh các loại hình kinh tế...

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đại hội đại biểu Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam lần 2 - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích mà Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua; biểu dương các doanh nhân cựu chiến binh trên cả nước đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực sản xuất kinh doanh, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hiệp hội huy động mọi tiềm năng, nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành địa phương; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm khắc phục khó khăn, đầu tư có hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phát triển mạnh các loại hình kinh tế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh để giảm nghèo bền vững. Tăng cường ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh để sản xuất các sản phẩm hàng hóa có lợi thế cạnh tranh, phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh xuất khẩu và thương mại nội địa; chủ động tham gia hội nhập quốc tế. Gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương".

Nhiệm kỳ qua, tổ chức hội đã được thành lập ở 36 tỉnh, thành trong cả nước với 7 nghìn 728 doanh nghiệp hội viên. Các phong trào "Xoá đói, giảm nghèo", "Xây nhà tình nghĩa, tình thương", "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng cầu đường, trường học... nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo được nhiều doanh nhân hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”  và từ thiện xã hội đã được các cựu chiến binh tham gia tích cực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác