Diễn đàn du lịch quốc tế St. Petersburg- Việt Nam lần thứ 2

(VOV5) - Từ ngày 1/1/2021, Việt Nam được đưa vào danh sách công dân được cấp thị thực điện tử để vào Nga.

Ngày 3/3, chính quyền thành phố St.Petersburg tổ chức trực tuyến Diễn đàn du lịch quốc tế St. Petersburg-Việt Nam lần thứ 2 nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch giữa thủ đô phương Bắc nước Nga với Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Lê Phúc bày tỏ diễn đàn sẽ thúc đẩy niềm tin và sự phục hồi hoạt động du lịch giữa hai nước.

Diễn đàn du lịch quốc tế St. Petersburg- Việt Nam lần thứ 2 - ảnh 1Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Lê Phúc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: baotintuc.vn

Ông Demyan Smilevets, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế Rostourism cho biết Việt Nam là điểm đến phố biến của du khách Nga. Theo số liệu Tổng cục thống kê LB Nga, năm 2019 có khoảng 572.000 lượt du khách Nga đến Việt Nam, tăng 8% so với 2018. Nga vẫn xem Việt Nam là thị trường du lịch đầy tiềm năng.

Từ ngày 1/1/2021, Việt Nam được đưa vào danh sách công dân được cấp thị thực điện tử để vào Nga, giúp giảm đáng kể thủ tục xin vào Nga và du khách Việt Nam có thể lưu lại Nga trong vòng 16 ngày. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 nên chưa thực thi thị thực điện tử.

Tại diễn đàn, các đại biểu tích cực giới thiệu về doanh nghiệp cũng như các dịch vụ của mình, nhằm đón đầu hoạt động du lịch một khi các chuyến bay thương mại giữa hai nước được nối lại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác