Diễn đàn Kinh tế châu Âu tại Ba Lan: Động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam – EU

(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng trình bày về 6 lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam đối với các nhà đầu tư châu Âu.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế châu Âu (EEC) lần thứ 10 vừa diễn ra tại thủ đô Vácsava, Ba Lan, lần đầu tiên Ủy ban ASEAN tại Vácsava tổ chức phiên thảo luận chuyên đề về Hợp tác Kinh tế ASEAN – EU. 

Tại phiên thảo luận, các vấn đề liên quan đến Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của các diễn giả và đại biểu tham dự.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng đã trình bày về 6 lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam đối với các nhà đầu tư châu Âu, trong đó có cơ hội từ việc Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với các nền kinh tế phát triển ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Việc Việt Nam kiên trì cải cách thể chế và xã hội sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới trong phát triển kinh tế.

Trong khi đó, ông Janusz Piechocinski, Chủ tịch Phòng Thương mại Ba Lan – châu Á, nguyên Phó Thủ tướng Ba Lan, đánh giá EVFTA có hiệu lực trong thời gian tới sẽ là động lực mạnh mẽ giúp tăng cường hợp nữa quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), thông qua việc bãi bỏ 99% các loại thuế nhập khẩu giữa hai nước trong vòng từ 7 – 10 năm. 

Diễn đàn Kinh tế châu Âu (EEC) là diễn đàn thường niên có quy mô lớn nhất khu vực Trung và Đông Âu. Diễn đàn năm nay có sự tham dự của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malstrom… cùng hơn 11.000 đại biểu đến từ nhiều nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác