Doanh nghiệp Anh chính thức sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam

(VOV5)- Ngày 11/6, Công ty Công nghệ toàn cầu Laird đến từ Vương quốc Anh chính thức đưa nhà máy đầu tiên ở Việt Nam vào hoạt động.

Doanh nghiệp Anh chính thức sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam  - ảnh 1
Nhà máy của Laird được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của các công ty điện tử trong nước và tiến tới xuất khẩu. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Khởi công từ tháng 1/2014, nhà máy có diện tích 10.000m2, bắt đầu với 47 nhân viên và dự kiến sẽ tăng lên con số trên 500 vào năm 2016. Hoạt động của Laird bao trùm mảng vật liệu ứng dụng và hệ thống không dây và nhà máy Laird tại Việt Nam sẽ gia công chính xác các linh kiện điện tử và kim loại cho mảng vật liệu ứng dụng. Đây là bộ phận thiết kế và cung cấp các tấm chắn chống nhiễm điện từ, giải pháp tản nhiệt và thiết bị tín hiệu đồng bộ cho lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh, ngành vận tải, công nghệ thông tin, dược phẩm và ngành hàng tiêu dùng.

Ông David Lockwood, Giám đốc điều hành của Laird cho biết trong những năm qua, Việt Nam đã vươn lên trở thành trung tâm sản xuất lớn cho nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Nhà máy tại Bắc Ninh là 1 trong 50 nhà máy của đơn vị này tại châu Á, châu Âu và Mỹ./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác