Doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu

(VOV5) - Đại sứ nhấn mạnh việc tham gia hội chợ trên hỗ trợ rất tốt cho ngành xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam, không chỉ ở thị trường Singapore mà cả thị trường thế giới.


Từ ngày 13-16/3, gần 30 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Triển lãm nội thất ASEAN lần thứ 31 (IFFS/AFS) diễn ra tại Singapore, với mục đích tìm kiếm bạn hàng mới và mở rộng thị trường xuất khẩu.


Doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu - ảnh 1
Nhiều khách nước ngoài tìm hiểu đồ gỗ Việt Nam. (Ảnh: Kim Yến/Vietnam+)

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu cho biết một số doanh nghiệp Việt Nam đã nhận được đơn đặt hàng chỉ trong ngày đầu tiên của hội chợ, thể hiện công nghệ sản xuất đồ gỗ của Việt Nam đã lớn mạnh. Đại sứ nhấn mạnh việc tham gia hội chợ trên hỗ trợ rất tốt cho ngành xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam, không chỉ ở thị trường Singapore mà cả thị trường thế giới. Đại sứ Trần Hải Hậu cũng cho rằng qua hội chợ lần này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thu được nhiều lợi ích thiết thực, đồng thời bày tỏ hy vọng công nghiệp đồ gỗ của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường trong thời gian tới.

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất ASEAN và thứ 10 trên thế giới.


Phản hồi

Các tin/bài khác