Doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chiều 7/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đang ở thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm bắt tay với ông Amano Shynia (trái), Trưởng Văn phòng Jetro tại Quảng Châu, Trung Quốc tại buổi đón tiếp. Ảnh: Xuân Đặng



Tại buổi tiếp, ông Amano Shinya, Trưởng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản thuộc Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jettro) tại Quảng Châu, Trung Quốc cho biết: Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn nhằm tìm kiếm giải pháp hài hòa giữa hoạt động đầu tư tại Trung Quốc với các nước khác và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam. Ông Lê Thanh Liêm khẳng định Thành phố đang rất quan tâm thu hút doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nhân Nhật Bản đến đầu tư tại thành phố. Trong những năm qua, Thành phố quan tâm, tạo nhiều điều kiện tốt cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Thành phố. Giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản xung quanh vấn đề lao động và chính sách thu hút đầu tư, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh các chính sách lao động, tiền lương của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tuân theo quy định chung của pháp luật Việt Nam, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Thành phố đang triển khai nhiều biện pháp cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép đầu tư, xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác