Doanh nghiệp Thâm Quyến (Trung Quốc) sẽ tăng cường đầu tư, hợp tác với Hải Phòng (Việt Nam)

(VOV5) - Hải Phòng không chỉ là cửa ngõ quan trọng của Việt Nam trong việc kết nối với sáng kiến “Vành đai và Con đường”, mà còn là thành phố kết nghĩa quốc tế của Thâm Quyến.

Chiều qua (15/10), tại khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, Ủy ban Phát triển và Cải cách thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Đầu tư Thâm Việt (Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh doanh hạ tầng khu công nghiệp An Dương) và tổ chức “Chương trình làm việc về sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp Thâm Quyến”.

Doanh nghiệp Thâm Quyến (Trung Quốc) sẽ tăng cường đầu tư, hợp tác với Hải Phòng (Việt Nam) - ảnh 1Lễ ra mắt Trung tâm trưng bày sản phẩm công nghệ Thâm Quyến tại Hải Phòng. Ảnh: VOV

Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ cao của thành phố Thâm Quyền (Trung Quốc).

Phát biểu tại chương trình, bà Guo Zi Ping, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách thành phố Thâm Quyến, đánh giá cao môi trường đầu tư tại Hải Phòng, đồng thời khẳng định Hải Phòng không chỉ là cửa ngõ quan trọng của Việt Nam trong việc kết nối với sáng kiến “Vành đai và Con đường”, mà còn là thành phố kết nghĩa quốc tế của Thâm Quyến.

Bà Guo Zi Ping mong muốn qua chương trình, các doanh nghiệp Thâm Quyến sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Với nhiều doanh nghiệp công nghệ, bà Guo Zi Ping mong muốn các doanh nghiệp của Thâm Quyến sẽ tăng cường hợp tác, đầu tư trong tư vấn trong phát triển đô thị và nâng cấp hạ tầng của Việt Nam, cùng Việt Nam kiến tạo nên chuẩn mực mới về cơ sở hạ tầng tại Đông Nam Á.

Từ ngày 01/07/2025, sau khi sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương, thành phố Hải Phòng có diện tích gần 3.200 km2, dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước. Hải Phòng đã thành lập mới 12 khu công nghiệp với 3.203 ha, nâng tổng số khu công nghiệp của thành phố lên 43 khu với diện tích trên 12.000 ha. Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng quy mô 20.000 ha; triển khai Khu thương mại tự do gần 6.300 ha với 17 cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội; hình thành Khu kinh tế chuyên biệt phía Tây thành phố với quy mô 5.300 ha góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa thuận lợi cho đầu tư, thương mại, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác