Đồng bằng sông Cửu Long – khu vực có kết quả điều hành tốt nhất trong 7 vùng của cả nước

(VOV5) - Kim ngạch xuất khẩu của vùng lần đầu tiên đạt mức 17,5 tỷ USD.

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là vùng có kết quả điều hành tốt nhất trong 7 vùng của cả nước, khi có đến 5 tỉnh trong top 10 của chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) được công bố hàng năm. Đây là kết quả được Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ công bố ngày 20/03.

Đồng bằng sông Cửu Long – khu vực có kết quả điều hành tốt nhất trong 7 vùng của cả nước - ảnh 1

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, năm qua là năm ĐBSCL có những thành tựu nổi bật, kinh tế vùng tiếp tục có mức tăng trưởng cao với mức tăng bình quân 7,8%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 716 nghìn tỷ đồng, tăng 12%. Kim ngạch xuất khẩu của vùng lần đầu tiên đạt mức 17,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, vùng có số doanh nghiệp mới thành lập ấn tượng với hơn 9.500 doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp đã gia tăng số lượng lớn nhất từ trước tới nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác