Đưa hàng nông sản Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

(VOV5) -  Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia lĩnh vực nông nghiệp cần chủ động tìm hiểu và nắm bắt thông tin về các Hiệp định thương mại song phương, đa phương mà Việt Nam đã và đang ký kết.

Sáng 8/10 tại Hà Nội, diễn ra Diễn đàn "Doanh nghiệp Việt Nam: Liên kết để tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu".

Đưa hàng nông sản Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu - ảnh 1Quang cảnh diễn đàn. - Ảnh: baoquocte 

Tại đây, các đại biểu cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam tham gia lĩnh vực nông nghiệp cần chủ động tìm hiểu và nắm bắt thông tin về các Hiệp định thương mại song phương, đa phương mà Việt Nam đã và đang ký kết; thay đổi tư duy kinh doanh; chủ động tìm hướng hợp tác với các thị trường đối tác thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam nhằm tận dụng hiệu quả nguồn vốn và việc chuyển giao công nghệ từ các Tập đoàn lớn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho rằng: “Chúng ta khẳng định rằng trong nền kinh tế thị trường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và các nhà khoa học là con đường tất yếu, vừa là giải pháp vừa là động lực để chúng ta phát triển nền nông nghiệp hàng hóa mở như thế này.

Nhà nước quyết tâm tạo cơ chế để thúc đẩy chuỗi này, và chuỗi này có phát triển chúng ta mới giữ được thương hiệu quốc gia, đảm bảo chuỗi sản xuất tốt, vừa đảm bảo xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp và quốc gia để chúng ta đạt được giá trị nông sản cao nhất, tức là chuỗi này thúc đẩy việc nâng cao giá trị”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác