EAEU dành 10.000 tấn gạo hạn ngạch thuế quan cho Việt Nam năm 2021

(VOV5) - Việc phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo này diễn ra theo cam kết tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh EAEU. 

EAEU dành 10.000 tấn gạo hạn ngạch thuế quan cho Việt Nam năm 2021 - ảnh 1

Chuẩn bị nguồn hàng gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực sông Hậu thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam - Ảnh: TTXVN

Theo sự phân bổ năm 2021 của Ủy ban kinh tế Á - Âu (EEC), bước đầu Việt Nam xuất khẩu vào hai trong số năm nước thuộc Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) với 10.000 tấn gạo. Đó là Cộng hòa Armenia 400 tấn, Cộng hòa Belarus 9.600 tấn.

Việc phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo này diễn ra theo cam kết tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh EAEU. Các nước như Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan không có trong danh sách hạn ngạch này.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) được xem là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu các loại gạo chất lượng cao và đặc sản. Cùng với EAEU, EVFTA sẽ gia tăng cơ hội xuất khẩu gạo của Việt Nam vào các nước châu Âu trong và ngoài Liên minh châu Âu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác