(VOV5) - Chỉ số VN-Index đã tăng 33% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và kỳ vọng về việc nâng hạng.
Tổ chức xếp hạng FTSE Russell vừa chính thức thông báo nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.
Theo Bloomberg, quyết định này đưa Việt Nam gia nhập cùng nhóm với các nền kinh tế lớn trong danh sách xếp hạng của FTSE Russell như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.
Ban quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong việc cải thiện thị trường và xác nhận Việt Nam đã đáp ứng tất cả tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Ảnh minh họa: VGP |
Theo ông David Sol, Giám đốc toàn cầu về chính sách của FTSE Russell, việc nâng hạng phản ánh những cải tiến quan trọng trong cơ sở hạ tầng thị trường của Việt Nam. Kể từ khi được đưa vào danh sách theo dõi vào tháng 9/2018, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách toàn diện để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. FTSE Russell dự báo việc nâng hạng có thể thu hút thêm tới 6 tỷ USD vốn ngoại vào Việt Nam. Trong nhận định vào tháng trước về việc nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi, bà Wanming Du, Trưởng Bộ phận chính sách chỉ số của FTSE Russell, nhận định: “Trong Chỉ số vốn các thị trường mới nổi của FTSE (FTSE Emerging All Cap Index), chúng tôi dự báo Việt Nam sẽ chiếm khoảng 0,3% chỉ số này. Đây không phải là một con số nhỏ nếu xét đến các cấu thành của chỉ số này. Tại châu Á, tỷ lệ nảy của Việt Nam chỉ kém hơn Philippines còn trên thế giới thì xếp trên cả các thị trường như Colombia hay CH Séc”.
Trong khi đó, ngân hàng HSBC ước tính còn khoảng 3,4 tỷ USD sẽ chảy vào thị trường. Hiện có khoảng 38% quỹ đầu tư châu Á và 30% quỹ thị trường mới nổi toàn cầu đã nắm giữ cổ phiếu Việt Nam. Chỉ số VN-Index đã tăng 33% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và kỳ vọng về việc nâng hạng.