Gặp gỡ châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) hậu COVID-19

(VOV5) - Sự kiện có sự tham gia của hơn 150 Lãnh đạo các bộ ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) hậu COVID-19” và công bố Sách Trắng EuroCham 2021.

 Sự kiện có sự tham gia của hơn 150 Lãnh đạo các bộ ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận về cách thức Chính phủ và khu vực tư nhân có thể phối hợp để thúc đẩy thương mại và đầu tư EU - Việt Nam trong giai đoạn “bình thường mới” khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

 Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch EuroCham Alain Cany cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu trong thời gian khó khăn do đại dịch COVID-19; nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là hai bên cần tập trung vào tương lai của thương mại và đầu tư EU-Việt Nam, đặc biệt là tận dụng tối đa Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA). Ông Alain Cany cũng hy vọng thương mại Việt Nam-EU sẽ phục hồi nhanh sau đại dịch và hướng tới một tương lai tươi sáng và thịnh vượng hơn.

Gặp gỡ châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) hậu COVID-19 - ảnh 1Lễ ra mắt Sách Trắng EuroCham 2021. Ảnh: Lê Phương/VOV5

 Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp châu Âu và đại diện một số tỉnh, thành của Việt Nam tham gia đối thoại trực tuyến, trong đó, lãnh đạo các địa phương nêu bật các cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp châu Âu, trong khi các doanh nghiệp châu Âu chia sẻ quan điểm về phát triển chiến lược tại Việt Nam.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất trong phiên đối thoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng khẳng định nền kinh tế Việt Nam và châu Âu có tính bổ trợ cho nhau, các địa phương Việt Nam và châu Âu đang có những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ… "Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với châu Âu thông qua những chính sách thương mại phù hợp và hiệu quả thiết thực ở tầm vĩ mô nhằm tạo động lực cho hợp tác 2 bên cùng phát triển. Mặc dù có những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng chính quyền các địa phương Việt Nam vẫn đang tiếp tục nỗ lực không ngừng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thuận lợi, cải cách hành chính ở tất cả các cấp, có cơ chế thu hút nguồn lực, thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đối tác châu Âu đến đầu tư tại địa phương."

Gặp gỡ châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) hậu COVID-19 - ảnh 2Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Phương/VOV5

Dịp này, EuroCham công bố Sách Trắng EuroCham 2021 phiên bản lần thứ 13, ấn phẩm thường niên của EuroCham tập hợp ý kiến và khuyến nghị của hơn 1.200 doanh nghiệp thành viên nhằm đưa ra các khuyến nghị thiết thực đối với môi trường thương mại và đầu tư tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác