Giáo sư Nhật Bản nêu bật vai trò của Việt Nam trong tiến trình đàm phán RCEP

(VOV5) - Việc ký kết RCEP sẽ phát đi hình ảnh một Việt Nam tích cực đối với thương mại tự do.

Giáo sư Nhật Bản nêu bật vai trò của Việt Nam trong tiến trình đàm phán RCEP - ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng RCEP giữa kỳ lần thứ 10 tại Hà Nội, ngày 23/6/2020 - Ảnh minh họa: TTXVN

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước đi đầu trong các hiệp định thương mại tự do (FTA). Do vậy, Việt Nam đóng vai trò là quốc gia tập hợp tiếng nói của 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cô đọng các nội dung đàm phán. Đây là nhận định của Giáo sư Ryo Ikebe, chuyên gia về thương mại quốc tế của Đại học Senshu (Nhật Bản), trong cuộc trả lời phỏng vấn TTXVN mới đây về vai trò của Việt Nam trong tiến trình đàm phán hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Đánh giá về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi tham gia RCEP, Giáo sư Ryo Ikebe nhấn mạnh, với tư cách là thành viên của ASEAN, Việt Nam đã có FTA với tất cả các nước tham gia RCEP. Vì vậy, việc ký kết RCEP sẽ phát đi hình ảnh một Việt Nam tích cực đối với thương mại tự do và tạo điều kiện thuật lợi cho Việt Nam trong việc tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác