Hàn Quốc dẫn đầu về thị trường khách nước ngoài đến Huế

(VOV5) - Khách Hàn Quốc chủ yếu lựa chọn đi tham quan, thưởng thức ẩm thực, mua sắm tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón 2,38 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 36%. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng gần 32%. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu về thị trường khi chiếm tới 1/3 lượng khách nước ngoài đến Huế.

Hàn Quốc dẫn đầu về thị trường khách nước ngoài đến Huế - ảnh 1Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: Lan Anh/VOV5 

Một số thị trường nước ngoài khác vẫn có mức tăng trưởng ổn định như Pháp, Đức, Anh... Thực tế, khách Hàn Quốc chủ yếu lựa chọn đi tham quan, thưởng thức ẩm thực, mua sắm, nhưng hạn chế của Huế là chưa có địa điểm mua sắm lớn phục vụ và thiếu hướng dẫn viên ngôn ngữ tiếng Hàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác