Hàn Quốc đẩy mạnh làn sóng đầu tư vào thành phố Cần Thơ

(VOV5) - Thành phố cũng đã tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội với đối tác Hàn Quốc; đặc biệt là kết nghĩa với tỉnh Jeollanamdo…

Ngày 20/8, Đoàn đại sứ Hàn Quốc do Ngài Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. 

Hàn Quốc đẩy mạnh làn sóng đầu tư vào thành phố Cần Thơ - ảnh 1 Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Hồng Vân/ baocantho.vn

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định Hàn Quốc là đối tác chiến lược của thành phố với tổng số vốn đầu tư gần 268 triệu USD. Cần Thơ hiện có 2 dự án viện trợ ODA từ Hàn Quốc, gồm: dự án Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và dự án hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp. Thành phố cũng đã tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội với đối tác Hàn Quốc; đặc biệt là kết nghĩa với tỉnh Jeollanamdo…

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan tin tưởng, thời gian tới, làn sóng đầu tư của Hàn Quốc vào ĐBSCL nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng sẽ ngày càng sôi nổi, đa dạng.

Dịp này, Đoàn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và lãnh đạo các sở ngành thành phố Cần Thơ cũng đã trao đổi về xây dựng thành phố thông minh, tình hình hợp tác, xúc tiến đầu tư, đào tạo tiếng Hàn phục vụ cho việc phái cử lao động Việt Nam sang Hàn Quốc theo chương trình EPS và hoạt động giao lưu nhân dân khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác