Hội nghị quốc tế về giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện

(VOV5) - Trong hai ngày 7 và 8/9, Hiệp hội đồng Quốc tế khu vực Đông Nam Á, phối hợp với Hội Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị quốc tế về giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện. Hội nghị có sự tham gia của các diễn giả đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Philipines và Thái Lan. 



Hội nghị quốc tế về giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện  - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: petrotimes.vn)



Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc EVN, cho biết trong nhiều năm qua, Chính phủ rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo EVN thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng trong khâu truyền tải và phân phối điện.


Riêng 5 năm qua, tổn thất điện năng đã giảm được từ 10,15% (năm 2010) xuống còn 7,94% (năm 2015). Với 160 tỷ kWh điện sản xuất trong năm 2015 thì 1% giảm tổn thất sẽ mang lại hiệu quả rất lớn. Mục tiêu là đến năm 2020, EVN phấn đấu giảm tổn thất xuống còn 6,5%
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác