Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

(VOV5) - Năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị diễn ra sáng 10/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra và đạt cao nhất từ năm 2012 trở lại đây về các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, thu nhập người lao động...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - ảnh 1  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm 2019, trong lĩnh vực sản xuất than, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam sản xuất đạt 40,5 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ đạt 44 triệu tấn.  Đây là sản lượng cao nhất Tập đoàn đạt được kể từ năm 2014 đến nay. Trong đó tiêu thụ than trong nước đạt 42,95 triệu tấn, tăng 8% so với 2018. Riêng than cung cấp cho điện đạt 36,06 triệu tấn, tăng 6,8 triệu tấn so với 2018.

Năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn: Việt Nam đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, do đó yêu cầu chúng ta phải phát triển mạnh ngành năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội, mà trong đó điện năng là nhu cầu không thể thiếu được. Mà trong đó ngành than có đóng góp rất lớn, vừa trực tiếp sản xuất điện nhưng đồng thời vừa đảm bảo nhiên liệu than cho sản xuất điện.

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đề ra mục tiêu năm 2020 là: “An toàn – Đổi mới – Phát triển”, tập trung hoàn thiện mô hình vừa sản xuất than, vừa kinh doanh than, phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn năm 2019 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác