Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về Ngoại giao kinh tế năm 2023

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tinh thần chung là không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác mà phải thẳng thắn nhìn nhận, bám sát thực tiễn.

Chiều tối nay (9/3), từ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về Ngoại giao kinh tế năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về Ngoại giao kinh tế năm 2023 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong thời gian qua, ngành Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ đối ngoại nói chung, công tác ngoại giao kinh tế nói riêng, đóng góp cho đất nước phục hồi và phát triển, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, giai đoạn phát triển mới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước ngày càng đòi hỏi cao hơn. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tinh thần chung là không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác mà phải thẳng thắn nhìn nhận, bám sát thực tiễn. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tăng cường ngoại giao kinh tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng với lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế trong năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác