Hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-LB Nga trong điều kiện mới

(VOV5) -

Ngày 15/05, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội- Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức hội thảo về “các biện pháp tháo gỡ khó khăn, trở ngại trong hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và LB Nga trong điều kiện mới”.

Hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-LB Nga trong điều kiện mới - ảnh 1Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: VOV

Phát biểu tại hội thảo, Tham tán thương mại Việt Nam tại LB Nga Dương Hoàng Minh cho biết năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức kỷ lục 7,1 tỷ USD. Tuy nhiên do tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga, trong năm 2022 chỉ còn 3,6 tỷ USD, giảm hơn 35% so với năm trước. Trong 4 tháng đầu năm nay, trao đổi thương mại có dấu hiệu phục hồi, đạt hơn 1 tỷ USD. Để thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, doanh nghiệp hai nước cần vận dụng tốt hơn các lợi thế và cơ hội để tăng cường đầu tư, sản xuất hàng hóa trên thị trường của nhau. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, cần nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư vào Nga trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, thủy sản, may mặc, sản phẩm đồ gỗ... Trước mắt, các doanh nghiệp cần tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia các triển lãm chuyên ngành tại mỗi nước.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại LB Đặng Minh Khôi cho rằng các bộ, ngành hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cơ chế hợp tác thương mại song phương. Việt Nam và Nga cần tăng cường công tác đào tạo nhân lực biết tiếng Việt, tiếng Nga, cũng như thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẵn sàng phối hợp cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước tổ chức các hội thảo, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, các sáng kiến nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

                                                                            Anh Tú, Phóng viên VOV tại LB Nga
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác