Khai mạc Đối thoại chuyển đổi năng lượng Berlin lần thứ 9 tại Đức

(VOV5) - Đối thoại năm nay có chủ đề "Chuyển đổi năng lượng - Đảm bảo một tương lai xanh", tập trung thảo luận về nỗ lực chung và toàn cầu xây dựng một nguồn cung năng lượng bền vững, an toàn.

Ngày 28/03, diễn đàn Đối thoại chuyển đổi năng lượng Berlin (BETD) lần thứ 9 khai mạc tại thủ đô Berlin, Đức, lần đầu tiên thu hút sự tham gia của lãnh đạo và phái đoàn cấp cao đến từ trên 60 quốc gia trên thế giới. Trong hai ngày diễn ra đối thoại có khoảng 2.000 khách mời từ gần 100 nước tham dự, trong đó có Việt Nam.

Khai mạc Đối thoại chuyển đổi năng lượng Berlin lần thứ 9 tại Đức - ảnh 1Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Đối thoại năm nay có chủ đề "Chuyển đổi năng lượng - Đảm bảo một tương lai xanh", tập trung thảo luận về nỗ lực chung và toàn cầu xây dựng một nguồn cung năng lượng bền vững, an toàn và độc lập; vai trò của năng lượng tái tạo trong một thế giới công bằng, ổn định về chính trị và thịnh vượng về kinh tế.

Đối thoại Chuyển đổi năng lượng Berlin diễn ra từ năm 2015 theo sáng kiến của Chính phủ Đức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác