Khai mạc Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2018

(VOV5) - Hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp hai nước tham gia trưng bày hơn 200 gian hàng giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của hai nước.

Với chủ đề “ Hữu nghị - Hợp tác và Phát triển”, Hội chợ Thương mại Việt –Lào năm 2018 khai mạc chiều 30/6, tại Thủ đô Vientiane, Lào. Đến dự có đại diện lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công Thương hai nước Việt Nam – Lào cùng đông đảo người dân thủ đô Vientiane tham quan mua sắm. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 2/7.

Khai mạc Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2018  - ảnh 1Khai mạc Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2018

Hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp hai nước tham gia trưng bày hơn 200 gian hàng giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của hai nước. Đây là lần thứ 4 Bộ Quốc phòng và Bộ Công Thương hai nước phối hợp tổ chức Hội chợ thương mại Việt Nam tại Lào. Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định: “Hội chợ là sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội có ý nghĩa quan trọng vừa góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt – Lào, vừa là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp quân đội nói riêng có cơ hội giao lưu, trao đổi, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đối tác thương mại, mở rộng giao thương với các doanh nghiệp Lào  đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, du lịch vào thị trường Lào và các nước ASEAN”.

Khai mạc Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2018  - ảnh 2Hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp hai nước tham gia trưng bày tại triển lãm.

Trong khuôn khổ sự kiện, còn có Triển lãm hình ảnh, tư liệu về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt - Lào, hình ảnh Quân đội tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế góp phần xây dựng đất nước. Dịp này Ban tổ chức còn trao tặng 20 phần quà cho các gia đình có công cách mạng của Lào. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác