Khánh thành Nhà máy Điện mặt trời ở Ninh Thuận có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng

(VOV5) - Đây là dự án sử dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến bậc nhất hiện nay với hệ thống giá xoay theo công nghệ của Ideematec (Cộng hòa Liên bang Đức). 

Ngày 24/10, tại địa bàn hai xã Phước Thái và Phước Vinh, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), Tập đoàn Hà Đô phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước với công suất 50 MWp với vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Đây là dự án sử dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến bậc nhất hiện nay với hệ thống giá xoay theo công nghệ của Ideematec (Cộng hòa Liên bang Đức).

Khánh thành Nhà máy Điện mặt trời ở Ninh Thuận có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng - ảnh 1 Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án. -Ảnh: Công Thử/TTXVN

Sau hơn 3 tháng khẩn trương thi công, Nhà máy Điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước đã chính thức phát điện và hòa lưới điện quốc gia ngày 1/9 vừa qua và được Công ty Mua bán Điện thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam công nhận ngày vận hành thương mại vào ngày 4/9/2020. Theo đó, mỗi năm dự án sẽ phát lên lưới điện quốc gia khoảng 92 triệu kWh điện, đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng gần 37 tỷ đồng/năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác