Kiểm toán Nhà nước phát huy tinh thần “công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”

(VOV5) - Sáng 08/01, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị toàn ngành và từng kiểm toán viên nhà nước bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”.

Đồng thời, không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. 

Kiểm toán Nhà nước phát huy tinh thần “công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng” - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. 

"Tôi đề nghị Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ quan kiểm toán có uy tín trên thế giới nhằm nâng cao vị trí, hình ảnh của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế cũng như có điều kiện tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới. Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước mong muốn Kiểm toán Nhà nước phải làm tốt hơn nữa trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tài chính công theo tinh thần “công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”."

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và xây dựng Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác