Kinh tế Việt - Đức: Hợp tác thực chất, hiệu quả, cùng nắm bắt cơ hội mới

(VOV5) - 45 năm qua, đặc biệt từ sau Tuyên bố chung Hà Nội năm 2011, Đức luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Châu Âu.

Chiều 3/10, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Tập đoàn Hương Sen tổ chức Hội thảo Kinh tế Việt - Đức: Hợp tác thực chất, hiệu quả, cùng nắm bắt cơ hội mới với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là đại diện các tổ chức quốc tế, các doanh nhân-doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Hội thảo thuộc khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Việt – Đức Kulturfest 2020, diễn ra từ  02/10-04/10/2020.

45 năm qua, đặc biệt từ sau Tuyên bố chung Hà Nội năm 2011, Đức luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Châu Âu. Kim ngạch thương mại hai bên đã tăng gấp đôi, đạt hơn 10 tỷ USD, trung bình mỗi năm tăng hơn 10%. Hơn 300 doanh nghiệp Đức đang triển khai 361 dự án tại Việt Nam, với nguồn vốn hơn 2 tỷ USD. Trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế sâu rộng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) được triển khai, hứa hẹn tạo những nấc thang mới trong quan hệ chiến lược Việt Nam –Đức và Việt Nam-EU, đặc biệt khi Đức đang ở vị thế Chủ tịch luân phiên EU...

Hội thảo là cơ hội để đại diện các bên liên quan, đặc biệt là khối doanh nhân-doanh nghiệp bày tỏ mong muốn, nguyện vọng; đề xuất giải pháp giúp doanh nhân-doanh nghiệp hai nước và hai nền kinh tế khai thác tối đa cơ hội từ Hiệp định, hợp tác thực chất, cùng phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác