Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng khoảng 5%

(VOV5) - Nếu Việt Nam vẫn phải đóng cửa đối với khách du lịch nước ngoài, dòng vốn đầu tư, thương mại chịu ảnh hưởng bởi bệnh dịch trên thế giới, lúc đó tăng trưởng của Việt Nam có thể thấp hơn nhiều.

Trả lời phỏng vấn Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), cho rằng: Trong kịch bản tích cực, kinh tế Việt Nam có thể đạt tới cấp độ tăng trưởng khoảng 5% nếu như Việt Nam có thể khống chế được dịch bệnh trong nước cũng như là dần đón nhận được dòng du lịch vào Việt Nam cũng như các hoạt động giao thương và đầu tư trở lại bình thường bắt đầu vào quý III năm 2021.

Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng khoảng 5% - ảnh 1PGS. TS. Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguồn: vov.vn

Trong kịch bản thận trọng hơn, nếu như Việt Nam vẫn phải đóng cửa đối với khách du lịch nước ngoài, và dòng vốn đầu tư và thương mại chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi bệnh dịch trên thế giới do các thị trường chính của Việt Nam thực hiện các biện pháp, cách ly, phong tỏa thì lúc đó tăng trưởng của Việt Nam có thể thấp hơn rất nhiều, có thể tác động chỉ trong khoảng từ 2 đến 3 % trong năm như 2020.

Ông Phạm Thế Anh nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng kịch bản tăng trưởng của Việt Nam trong 2021 có thể tích cực hơn nếu như niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp quay trở lại, nếu như họ nhìn thấy triển vọng khống chế bệnh dịch trên thế giới tốt hơn, và nếu như Việt Nam giữ vững được môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, giữ được mặt bằng lãi suất thấp và giữ được sự ổn định tỷ giá và ổn định lạm phát… Khi khu vực doanh nghiệp nhìn thấy các thị trường xuất khẩu của Việt Nam đã ổn định trở lại cũng như kinh tế trong việc hồi phục thì họ sẽ bắt đầu đầu tư trở lại và lúc đó giúp cho tăng trưởng của Việt Nam có thể đạt con số cao hơn - trong kịch bản tích cực”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác