Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2023

(VOV5) - Đến gần cuối năm, khi kinh tế thế giới dần hồi phục, Việt Nam có thể kỳ vọng mức tăng trưởng 9%.

 Chiều 28/2, tại Hà Nội, Ngân hàng Standard Chartered tổ chức Tọa đàm “Cập nhật triển vọng kinh tế, tài chính thế giới năm 2023 và tác động đối với Việt Nam” và công bố Báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam.

 Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2023 - ảnh 1Các chuyên gia tại tòa đàm thảo luận về triển vọng kinh tế năm 2023 và đưa ra các khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam. 

Tại đây, ngân hàng Standard Chartered cho rằng trước những diễn biến phức tạp với các vấn đề về lạm phát, phân tách kinh tế, xung đột, cùng những thách thức về an ninh phi truyền thống như môi trường, kinh tế thế giới năm 2023 sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 3%, thấp hơn so với năm ngoái.

Nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam, ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết: "Năm 2022 là năm đầy khó khăn, nhưng nhìn lại, rõ ràng Việt Nam là 1 trong những quốc gia kinh tế vẫn tăng trưởng tốt nhất trên thế giới với mức tăng trưởng đạt 8%. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào kinh tế Việt Nam trong giai đoạn trung hạn sắp tới. Tôi có niềm tin này bởi 5 mục tiêu các bạn đã đặt ra như trở thành trung tâm của khu vực, thu hút đầu tư, chuyển từ quốc gia công nghệ thấp sang công nghệ cao hay trở thành nước có thu nhập cao đều đang đi đúng tiến độ và có thể thực hiện được."

Ông Tim cho rằng trong nửa đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể chỉ đạt khoảng 4%, nhưng đến gần cuối năm, khi kinh tế thế giới dần hồi phục, Việt Nam có thể kỳ vọng mức tăng trưởng 9%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác