Kỷ niệm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam: Đồng bằng sông Cửu Long thả cá vào môi trường tự nhiên

(VOV5) - Bắt đầu từ năm 2013, hàng năm thành phố Cần Thơ đều tổ chức thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản với số lượng cá giống thả từ 8 – 10 tấn mỗi năm.

Ngày 1/4, nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959  –  1/4/2021), các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời thực hiện nghi thức thả cá giống vào môi trường tự nhiên.

Kỷ niệm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam: Đồng bằng sông Cửu Long thả cá vào môi trường tự nhiên - ảnh 1Ngành thủy sản cùng chính quyền địa phương tiến hành thả cá xuống sông Cổ Chiên.
Ảnh XuânPhuc bao Thanh niên

Tại tỉnh Vĩnh Long, ngành thủy sản thả hơn 200 ngàn con cá giống các loại xuống ngã ba sông Cổ Chiên và sông Măng Thít  để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Số cá giống này do ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ và vận động thêm từ các hộ kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Cần Thơ thả hơn 40.000 con cá giống vào môi trường tự nhiên. Cá được thả là các loài cá nước ngọt bản địa có giá trị kinh tế như cá rô, cá chép, cá lóc, cá trê, cá chạch... Đặc biệt, trong số cá được thả đợt này có 50 con cá hô trọng lượng từ 5-10kg/con và 100 con cá chạch lấu nặng từ 1-2kg/con.

Bắt đầu từ năm 2013, hàng năm thành phố Cần Thơ đều tổ chức thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản với số lượng cá giống thả từ 8 – 10 tấn mỗi năm. Năm 2021, thành phố Cần Thơ đã lên kế hoạch tổ chức thả cá về tự nhiên tại 7 điểm ở các quận, huyện trên địa bàn với số lượng 150.000 con, trong đó ưu tiên thả các loại thủy sản bản địa, loài nguy cấp, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác