Lần đầu tiên Chợ công nghệ và đầu tư Nhật Bản tổ chức tại Việt Nam

(VOV5) -Triển lãm về công nghệ và đầu tư Nhật Bản 2013 và Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về an ninh, an toàn là điểm đến và cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm, ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.


Lần đầu tiên Chợ công nghệ và đầu tư Nhật Bản tổ chức tại Việt Nam - ảnh 1
Cắt băng khai mạc triển lãm về công nghệ và đầu tư Nhật Bản


Sáng 16/12,  Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an khai mạc Triển lãm về công nghệ và đầu tư Nhật Bản 2013 và Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về an ninh, an toàn (Techno Japan 2013 và VN-Security) tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội.  Đây là điểm đến và cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm, ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam. Hai sự kiện này thu hút gần 100 đơn vị tham gia đến từ các doanh nghiệp của Nhật Bản, Vương quốc Anh, Bungari, Slovakia, Mỹ.  Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ  Nguyễn Quân nhấn mạnh:Việc tổ chức Techno Japhan 2013 lần này là hết sức có ý nghĩa và cần thiết. Sự kiện này sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp trong nước Việt Nam và Nhật Bản trong việc trao đổi khoa học và công nghệ xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến và mới nhất của Nhật Bản trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam như công nghệ an ninh, công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng.

 

Trong khuôn khổ Techno Japan 2013 và VN-Security sẽ có các hội thảo bên lề nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam những giải pháp, cách tiếp cận mới tiên tiến và các chính sách mới nhất về đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ. Đây là cơ hội tốt giúp các nhà khoa học và các doanh nghiệp Việt Nam tìm thấy các công nghệ, thiết bị và đối tác hợp tác tối ưu nhất.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác