Lần đầu tiên một Thương hiệu sản xuất vật liệu xây dựng đất sét nung Việt Nam lập cú đúp Kỷ lục Thế giới

(VOV5) -  Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một thương hiệu cùng lúc đạt được cú đúp Kỷ lục của Liên minh Kỷ lục Thế giới.

Cuối  tuần qua, tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ công bố và trao 2 Kỷ lục Thế giới của Liên minh Kỷ lục Thế giới cùng các Kỷ lục Việt Nam cho Nhà sản xuất Gốm Đất Việt.

Lần đầu tiên một Thương hiệu sản xuất vật liệu xây dựng đất sét nung Việt Nam lập cú đúp Kỷ lục Thế giới - ảnh 1  Quang cảnh trao Kỷ lục thế giới cho thương hiệu Gốm Đất Việt

Do tình hình đại dịch Covid - 19 trên Thế giới vẫn diễn biến phức tạp, lãnh đạo Liên minh Kỷ lục Thế giới không trực tiếp qua trao bằng Kỷ lục Thế giới cho Gốm Đất Việt được nên đã có Thư ủy quyền cho Lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng. Dịp này, Gốm Đất Việt cũng đón nhận 11 kỷ lục Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Cú đúp Kỷ lục Thế giới mà Gốm Đất Việt xác lập được là: Đơn vị sản xuất viên gạch Cotto siêu mịn lớn nhất thế giới (2.600mm x 600mm) - Dây chuyền sản xuất gạch Cotto siêu mịn đồng bộ với công nghệ nghiền khô, đùn dẻo, sấy nung nhanh vượt công suất thiết kế lớn nhất (Sở hữu Kỷ lục: Công ty cổ phần Gốm Đất Việt). Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ có nguồn đất sét tại chỗ dồi dào, chất lượng cao sử dụng nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích nhất trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng phương pháp nghiền khô, nung trong lò nung Tuynel đạt được năng suất lớn nhất (Sở hữu Kỷ lục: Công ty cổ phần Gạch ngói Đất Việt).

Gốm Đất Việt thành lập ngày 25 tháng 1 năm 2010 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau 10 năm hoạt động, đến nay sản phẩm Gốm Đất Việt xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lập 17 Kỷ lục Việt Nam và 2 Kỷ lục Thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác