Mở rộng và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với Tổ chức JICA

(VOV5) - Ngày 14/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam cùng các sở, ngành hữu quan làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về việc tiếp nhận tình nguyện viên của Chương trình Tình nguyện viên JICA Việt Nam đến công tác tại Cần Thơ trong năm 2017.

 Bà Minagawa Mamiko, cố vấn cao cấp Chương trình Tình nguyện viên hợp tác hải ngoại Nhật Bản (JOCV) của JICA cho biết: Kể từ khi chính thức mở văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1995, đã có hơn 420 tình nguyện viên Nhật Bản được JICA phái cử đến nhiều tỉnh, thành trong nước để hỗ trợ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và công nghiệp phụ trợ. Đến nay, thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 30 tình nguyện viên, cao nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong năm 2017, JICA sẽ tiếp tục đưa thêm tình nguyện viên đến hỗ trợ Cần Thơ trong lĩnh vực thể thao và y tế. JICA mong muốn trong thời gian tới có sự phối hợp chặt chẽ với thành phố để đưa thêm tình nguyện viên ở một số lĩnh vực mới như quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin đến hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến đầu tư từ Nhật Bản vào Cần Thơ trong tương lai. 


Phản hồi

Các tin/bài khác