Năm 2021, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ xác lập kỷ lục mới vượt 600 tỷ USD

(VOV5) - Theo thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng trở lại, thu hẹp khoảng cách với mức đạt được ở cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2021, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ xác lập kỷ lục mới vượt 600 tỷ USD - ảnh 1Ảnh minh họa - Nguồn: congthuong.vn

Sau 2 năm đạt mốc kỷ lục 500 tỷ USD, năm 2021, xuất nhập khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ vượt mốc 600 tỷ USD.

Theo Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) Trần Thanh Hải, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thể đạt khoảng 640 - 645 tỷ USD trong năm nay. Ngoài ra, cán cân thương mại duy trì ở mức xuất siêu nhẹ. Những ngành hàng truyền thống, có thế mạnh như điện thoại, điện tử, máy móc, linh kiện… cũng có thể đạt mức tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15-25% năm nay. Việc lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu có thể vượt qua mốc 600 tỷ USD là một điều có ý nghĩa khi năm nay, doanh nghiệp chịu tác động nặng nề chưa từng có của dịch bệnh.

Theo thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng trở lại, thu hẹp khoảng cách với mức đạt được ở cùng kỳ năm ngoái. Tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 7% so với tháng 9. Sự phục hồi này phần lớn nhờ hoạt động sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm công nghiệp lân cận được khôi phục, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác