Nắm bắt cơ hội tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư với thị trường Hoa Kỳ

(VOV5) - Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Với chủ đề “Nắm bắt cơ hội, thích ứng phát triển trong tình hình mới”, Diễn đàn thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 2021, do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) tổ chức, diễn ra sáng 7/12, tại Hà Nội.

Nắm bắt cơ hội tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư với thị trường Hoa Kỳ - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tại phiên 1 với nội dung: Triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt cơ hội này để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong phiên 2 với nội dung: Kinh tế số - Xu thế và nền tảng chính sách Việt Nam – Hoa Kỳ, các chuyên gia nhấn mạnh, thương mại và dịch vụ số là giải pháp quan trọng để thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư giữa doanh nghiệp 2 nước trong bối cảnh mới.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho rằng: “Từ góc nhìn tích cực thì những bất ổn gây ra bởi đại dịch Covid-19 lại giúp chúng ta tạo ra những cơ hội chưa từng thấy và chưa từng có đối với nhiều doanh nghiệp, và từng ngành, từng lĩnh vực cần tự đánh giá lại năng lực, gọi mở những hướng kinh doanh và năng lực tiếp cận thị trường mới. Vì vậy, diễn đàn thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp 2 nước gặp gỡ tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác, nắm bắt xu thế, giải pháp kinh doanh mới, đặc biệt là mở ra cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, để tăng tốc phục hồi sau đại dịch”.

Tính đến hết tháng 10 năm nay, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 89,6 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ 76,7 tỷ USD. Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục vươn lên, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác