Ngành dầu khí trong tầm nhìn mới về chiến lược biển

(VOV5) - Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác xếp thứ ba trong thứ tự ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển.

Đó là chủ đề cuộc tọa đàm do Báo đại biểu nhân dân tổ chức ngày 28/10 ở Hà Nội. Tại tọa đàm, nhiều nội dung được các đại biểu Quốc hội và chuyên gia đặt ra, trong đó có tác động của cuộc cách mạng thứ 4 đối với sự phát triển của ngành dầu khí, nguồn nhân lực, vai trò của nghành dầu khí trong phát triển kinh tế biển.

Ngành dầu khí trong tầm nhìn mới về chiến lược biển - ảnh 1Toàn cảnh Tọa đàm “Ngành Dầu khí trong tầm nhìn mới về chiến lược biển”. 

Tại hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X về Chiến lược biển đến năm 2020. Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua những nội dung cơ bản Nghị quyết mới về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo tinh thần Nghị quyết, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác xếp thứ ba trong thứ tự ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển.

Ông Ngô Thường San, Chủ tịch Hội dầu khí Việt Nam, cho rằng:“3 nhiệm vụ với ngành dầu khí. Đó là tái cấu trúc, cơ cấu lại chiến lược sản phẩm, đổi mới công nghệ. Cơ sở nghiên cứu của dầu khí chưa đáp ứng được cho việc nghiên cứu và ứng dụng của 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dầu khí, cơ sở vật chất không đảm bảo. Thứ 3 là công nghệ - bài toán hiện nay khó nhất của ngành dầu khí để có thể sử dụng hiệu quả tài nguyên dầu khí chính là bài toán của CO2.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác