(VOV5) - Hiện nay, Việt Nam có 950.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP.
Trải qua gần hai thập kỷ từ khi có Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đội ngũ doanh nhân đã không ngừng trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, mở rộng hội nhập, góp sức cùng kiến tạo đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng.
Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: VGP |
Hiện nay, Việt Nam có 950.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP, tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội; lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh về số lượng. Đặc biệt, đang có rất nhiều doanh nhân, những người kinh doanh, phát triển doanh nghiệp bằng trí tuệ, khát vọng, cùng niềm tin: “Giàu có không chỉ cho riêng mình mà còn là cách phụng sự Tổ quốc".
Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, cho rằng mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 hoàn toàn khả thi nếu những doanh nghiệp thực sự nghĩ lớn-làm thật- kiến tạo giá trị bền vững cho đất nước: “Cách đây 38 năm, khi mới thành lập với hơn 20 nhân sự, chúng tôi đã xác định một tầm nhìn: người Việt Nam phải làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất, tạo dựng nên những công trình đạt chất lượng quốc tế. Trải qua hành trình phát triển, Hòa Bình đã có cơ hội hợp tác với hơn 20 tổng thầu hàng đầu thế giới. Qua đó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận các giải pháp thi công hiện đại nhất. Chúng tôi đã chứng minh rằng, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với các tập đoàn lớn trên thế giới. Đó cũng là tư duy về xuất khẩu không chỉ sản phẩm, mà còn là xuất khẩu dịch vụ - xuất khẩu cả một hệ sinh thái xây dựng tổng hợp của Việt Nam ra thế giới.”
Cùng quan điểm trên, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, cho rằng khát vọng và tầm nhìn của đội ngũ doanh nhân, các doanh nghiệp đã luôn thể hiện bản sắc Việt, trí tuệ Việt và khát vọng Việt. Đội ngũ doanh nghiệp hướng đến mục tiêu vươn ra toàn cầu. Không dừng lại ở vai trò gia công, phụ trợ, doanh nghiệp Việt tiến lên các phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị để giữ vai trò đầu tàu: “Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp dân tộc, sẽ là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận kinh tế. Đồng thời mang trong mình lòng yêu nước sâu sắc, tinh thần tự cường mạnh mẽ và khát vọng phụng sự Tổ quốc. Chính từ khát vọng ấy, họ đã biến ý chí thành hành động, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia. Nếu mỗi doanh nhân Việt giữ được tinh thần khởi nghiệp, dấn thân, sáng tạo, tôi tin rằng đến năm 2045, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành quốc gia hùng cường, hạnh phúc và giàu mạnh.”
Song hành trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, doanh nghiệp-doanh nhân đã luôn là lực lượng xung kích của nền kinh tế. Không chỉ tạo ra của cải vật chất, doanh nghiệp, doanh nhân còn lan tỏa tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên và ý chí phụng sự Tổ quốc. Trước hành trình mới với nhiều cơ hội và thách thức, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã, đang tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dân tộc để khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới, là lực lượng chủ công đưa đất nước vững vàng tiến bước trên con đường trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.