Ngoại giao kinh tế với các hiệp hội, doanh nghiệp gỗ và lâm sản

(VOV5) - Chiều qua (22/5), tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì giao ban giữa Ban Chỉ đạo Ngoại giao kinh tế với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Buổi làm việc nhằm trao đổi về các giải pháp hỗ trợ ngành gỗ và lâm sản xuất khẩu, mở rộng thị trường.

Tại đây, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Ban Nghiên cứu và phát triển kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp, đề nghị các cơ quan đại diện hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường, nhất là các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU), Đông Bắc Á, kết nối đối tác cho doanh nghiệp.

Ngoại giao kinh tế với các hiệp hội, doanh nghiệp gỗ và lâm sản - ảnh 1Toàn cảnh buổi giao ban Ban chỉ đạo Ngoại giao kinh tế. Ảnh Quang Hòa/baoquocte.vn

Các hiệp hội, doanh nghiệp cũng đề nghị các cơ quan đại diện giúp chuyển tải tới các đối tác quốc tế thông điệp về các nỗ lực, cam kết của Việt Nam về bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường của các thị trường, góp phần phát triển ngành công nghiệp gỗ bền vững…

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị các cơ quan đại diện tiếp tục nỗ lực, nhạy bén trong hỗ trợ ngành gỗ mở rộng, đa dạng hóa thị trường, nhất là các thị trường tiềm năng và còn dư địa như Ấn Độ, Đông Âu, Trung Đông; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tận dụng quan hệ chính trị - ngoại giao để hỗ trợ giải quyết thỏa đáng các tranh chấp và phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác