Phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân xây dựng nông thôn mới

(VOV5) - 80 tập thể và 69 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân xây dựng nông thôn mới - ảnh 1Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới - Ảnh: VGP/Đỗ Hương 

Tại Hội nghị Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định: Mười năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức gần 170.000 lớp tập huấn và hội thảo cho gần 8.450.000 lượt hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Thào Xuân Sùng cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tiếp tục bám sát chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân góp phần cùng cả hệ thông chính trị thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020- 2025: “Xây dựng nông thôn mới gắn liền với việc xây dựng một  thế hệ nông dân mới có trí thức và làm chủ được quá trình công nghiệp hóa để hội nhập quốc tế. Đây cũng chính là cái đích để xây dựng nông thôn mới. Xác định con người là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới, chính vì vậy trong thời gian tới chúng ta cần quan tâm đến đời sống, văn hóa vật chất và tinh thần của người nông dân vùng nông thôn Việt nam để xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại”.

80 tập thể và 69 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác