Phiên họp đầu tiên của Tiểu Ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(VOV5) - Tiểu ban Kinh tế-Xã hội có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hai tài liệu, đó là Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo kinh tế-xã hội 2021-2025. 

Sáng 9/11, tại Hà Nội, diễn ra phiên họp đầu tiên của Tiểu Ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh.

Phiên họp đầu tiên của Tiểu Ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội - Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cùng với 4 Tiểu ban khác là Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thì Tiểu ban Kinh tế-Xã hội cũng được Ban chấp hành Trung ương thành lập với 51 thành viên. Tiểu ban Kinh tế-Xã hội có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hai tài liệu, đó là Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo kinh tế-xã hội 2021-2025. Đây là hai văn kiện này để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và lưu hành chính thức trong Đại hội. Theo đó, văn kiện về kinh tế xã hội phải đưa ra được định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong thập niên tới.

Thủ tướng cũng cho rằng các nội dung báo cáo và chiến lược cần thẳng thắn nêu lên những bất cập, tồn tại của đất nước, từ đó đưa ra các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục. Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng như hiện nay, việc phân tích kỹ lưỡng tình hình thế giới và trong nước để đưa ra các định hướng chiến lược là rất quan trọng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác