Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á

(VOV5) -Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Ngân hàng Phát triển châu Á, một trong những nhà tài trợ hàng đầu trong việc cung cấp nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn.

Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Stephen Groff đang có chuyến thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á  - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Stephen Groff . Ảnh: TTXVN. 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Ngân hàng Phát triển châu Á, một trong những nhà tài trợ hàng đầu trong việc cung cấp nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn.

Đến nay, Ngân hàng Phát triển châu Á đã tài trợ cho Việt Nam trên 165 chương trình, dự án với tổng giá trị hơn 16 tỷ USD. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á được sử dụng hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam như phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo…; mong muốn Ngân hàng Phát triển châu Á tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong thời gian tới.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á Stephen Groff khẳng định Ngân hàng Phát triển châu Á hết sức coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả, lâu dài với Việt Nam; cam kết hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi nhằm giúp Việt Nam phát triển bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác