Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: Hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành dầu khí

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam phải trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật đồng bộ.

Phát biểu tai tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam (PVN) chiều 6/1,  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu PVN phải trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật đồng bộ từ khâu thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ và phân phối dầu, khí…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: Hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành dầu khí - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo. - Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu PVN phải trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật đồng bộ (từ khâu thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, xuất khẩu…: “Yêu cầu thứ nhất là vận hành an toàn ổn định phải hiệu quả các dự án công trình dầu khí phấn đấu kế hoạch 2020 đạt kết quả cao hơn 2019 nhất là những dự án lọc hóa dầu. Yêu cầu thứ hai là phải tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò khai thác để duy trì sản lượng tăng trữ lượng dầu khí. Thứ ba là yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của ngành dầu khí ở đây rất nhiều dự án trọng điểm cả những dự án khai thác tìm kiếm thăm dò”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác